Kết quả tìm kiếm cho "Công ty Bưu chính Viettel An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 45
Sáng 20/3, tại Hội nghị đầu tư hạ tầng và phát triển dịch vụ logistics tỉnh An Giang năm 2026 do Sở Công Thương phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống logistics đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Sáng 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026. Tại An Giang, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới, gồm: Ba Chúc, Vĩnh Điều và Vĩnh Xương.
Ngày 10/10, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại xã Tân Thạnh, cảng cá và cống Xẻo Nhàu, hệ thống cống và tuyến đê biển từ sông Cái Lớn đến giáp tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 136/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8 theo giờ địa phương, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!”, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2024).
Ngành công nghệ bán dẫn được nhận định sẽ là cơ hội với những doanh nghiệp đi trước, đón đầu. Sự cần thiết của ngành chất bán dẫn, quy mô, dư địa thị trường lớn và lợi thế sẵn có của Việt Nam là yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp Việt thành công trong lĩnh vực này.
Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang nhằm nâng cao hoạt động hiệu quả quản lý, điều hành cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN), đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chuyển đổi số thực hiện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng 4,4%, vượt xa so chỉ tiêu đề ra (tăng từ 3,2 - 3,5%). Kết quả tăng trưởng này có sự đóng góp tích cực của việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp - một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững.
Thực tế cho thấy, liên kết trong sản xuất nông nghiệp giúp đảm bảo đầu ra nông sản, nông dân có lợi nhuận ổn định, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”, nâng cao giá trị gia tăng, tạo bước phát triển nhanh, bền vững trong sản xuất nông nghiệp.
Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam sớm có chương trình, chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Cùng với cả nước, An Giang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và đạt những kết quả tích cực.
Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Báo An Giang vinh dự được Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang; sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm, gửi lẵng hoa chúc mừng.